Tạo "Bức tường xanh" cho du lịch
Ngày 17-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và tập huấn phân loại chất thải rắn tại nguồn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố.
Tại sự kiện, đại diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được hướng dẫn thực hiện các quy định đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai các nhóm giải pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch, giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần trong hoạt động du lịch. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình, sản phẩm du lịch giảm thiểu rác thải nhựa hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững. Trong khuôn khổ tọa đàm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được tập huấn phân loại chất thải rắn tại nguồn; tham quan không gian trưng bày mô hình điểm du lịch xanh tiêu biểu, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, sản phẩm OCOP địa phương...
Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, thành phố đang được nhìn nhận là điểm sáng trong hành trình chuyển đổi xanh của cả nước. Không chỉ kế thừa nền tảng du lịch hiện đại, năng động mà Đà Nẵng còn tiếp nối tinh thần bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững. Xuất phát từ định hướng đó, ngành du lịch thành phố xác định chuyển đổi xanh trước hết bắt đầu từ giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tiến tới giảm phát thải và phát triển du lịch carbon thấp. Đây không phải là lựa chọn mang tính phong trào, mà là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài. Ông Sơn cho biết, Sở đang tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí Du lịch xanh, tiệm cận các chuẩn mực của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC), nhằm thống nhất thực hành xanh trên toàn địa bàn thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chứng nhận bền vững quốc tế. Thực tiễn triển khai trong những năm qua cho thấy, các mô hình lưu trú xanh, kinh doanh du lịch bền vững đã mang lại hiệu quả rõ nét. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh vẫn đối mặt nhiều thách thức như việc sử dụng nhựa dùng một lần còn phổ biến, phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ, hạ tầng xử lý chất thải và nguồn nhân lực du lịch bền vững còn hạn chế.
"Tọa đàm không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức hay tập huấn kỹ thuật phân loại chất thải rắn tại nguồn, mà quan trọng hơn là lan tỏa nhận thức, thống nhất tư duy và thúc đẩy hành động cụ thể trong toàn ngành du lịch thành phố. Sở kỳ vọng mỗi cơ sở kinh doanh, mỗi doanh nghiệp và mỗi người lao động trong ngành sẽ chủ động thực hành du lịch xanh, cùng chung tay xây dựng "bức tường xanh của ngành du lịch Đà Nẵng" - bền vững, hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng", ông Sơn cho hay.
Công Khanh









